Tăng cường phòng chống cháy rừng ở các vùng trọng điểm

Mạnh Cường (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 04/05/2015 20:17 GMT+7

VTV.vn - Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, mùa khô năm nay, việc phòng chống cháy rừng sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

Theo thống kê, 70% số vụ cháy rừng những năm qua có nguyên nhân là do đốt nương, làm rẫy. Trong khi đó, khi cháy rừng xảy ra, công tác chữa cháy rừng ở nước ta gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, độ dốc cao, thiếu nước... Thành phần tham gia chữa cháy rừng chủ yếu là lực lượng tại chỗ với các dụng cụ thô sơ. Các phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp cũng không phát huy được hiệu quả. Chính vì vậy, việc phòng chống cháy rừng cần phải có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Thời tiết hanh khô, cộng với những khó khăn trong việc phòng chống cháy rừng đang khiến rừng ở nhiều địa phương rơi vào mức cảnh báo cháy cực kỳ nguy cấp. Chính vì vậy, nhiều địa phương đang phải tăng cường các giải pháp phòng chống cháy rừng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước