“Táo không thể để 9 tháng trong điều kiện thường”

Bùi Thành (VTV24 - bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 02/10/2014 22:19 GMT+7

Hình minh họa. (Ảnh: CAND)

Nhiều chuyên gia nông nghiệp đã khẳng định: Táo hay các hoa quả khác không thể để được 9 tháng mà không hỏng.

Liên quan đến phát ngôn mới đây của ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật "không phải hoa quả để được lâu tức là có hóa chất độc hại", nhiều chuyên gia nông nghiệp đã khẳng định: Táo hay các hoa quả khác không thể để được 9 tháng mà không hỏng.

Các chuyên gia cũng cảnh báo về loại hoá chất có thể được dùng bảo quản hoa quả có tên là 2,4D. Đây là thuốc diệt cỏ rất độc hại, có nguồn gốc từ Trung Quốc, một số nhà sản xuất vì lợi ích kinh doanh đã đưa vào trái cây với mục đích kích thích sinh trưởng và bảo quản được lâu hơn, giúp lớp bọc bên ngoài xanh mơn mởn, nhưng rất nguy hiểm tới sức khỏe người tiêu dùng.

Mời Quý vị theo dõi thông tin chi tiết qua Video:

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước