Tàu Hải quân Australia đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 31/10/2015 07:29 GMT+7

Tàu Hải quân Australia HMAS Sirius (Ảnh: Báo Tiền Phong)

VTV.vn - Tàu Hải quân Australia HMAS Sirius với 62 sĩ quan và thuỷ thủ đã bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tại Đà Nẵng.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, Hải quân Australia sẽ tham gia diễn tập chung trên biển với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và nhiều hoạt đông khác. Ngoài ra, các sỹ quan và thủy thủ đoàn tàu HMAS Sirius sẽ tham quan các danh thắng tại Quảng Nam và Đà Nẵng, giao lưu với người dân địa phương.

Tàu HMAS Sirius là tàu tiếp dầu, dài 191m, rộng 32m, tốc độ tối đa 17 hải lý/h, tầm hoạt động 16.000 hải lý, có thể mang theo gần 35.000 m3 nhiên liệu và 240 tấn hàng. Tàu còn được trang bị 5 súng máy 12,7 mm phục vụ chiến đấu.

Chuyến thăm của tàu Hải quân Australia có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Australia ngày càng đi vào chiều sâu.

Chuyến thăm sẽ kéo dài đến ngày 3/11.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước