Tàu hỏa tránh xe tải chở đá, 5 toa bị lật

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 07/03/2015 17:54 GMT+7

(VTV.vn) - Sáng 7/3, một vụ tai nạn đường sắt đã xảy tại địa bàn giáp ranh thị trấn Vôi và xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, Bắc Giang.

Vào khoảng 4h30 ngày 7/3, tàu chở hàng mang số hiệu 402T2 lưu thông hướng Lạng Sơn - Hà Nội đang di chuyển đến địa bàn huyện Lạng Giang thì va chạm với xe tải chở đá biển kiểm soát 98C-001.60. Vụ va chạm mạnh khiến 5 toa hàng của chuyến tàu bị lật đổ. Chiếc xe tải cũng bị lật nghiêng hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, người lái tàu hỏa đã bị gãy chân do tai nạn, còn tài xế xe tải đã kịp thời nhảy ra khỏi xe. 

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến lật tàu hỏa được xác định do lái xe tải mang biển kiểm soát 98C-001.60 ngủ gật đã bất ngờ đâm đổ lan can giữa đường bộ và đường sắt. Sau đó, xe tải nằm nghiêng đổ vào phần đường sắt. Đúng lúc đó, tàu hỏa chở hàng lưu thông tới không kịp tránh nên đã đâm phải ôtô và bị lật một số toa tàu.

Lực lượng chức năng đã huy động xe cẩu tới hiện trường. Vụ việc khiến giao thông trên Quốc lộ 1 ách tắc kéo dài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước