Tây Nguyên phấn đấu lấp đầy 90-95% các khu công nghiệp

Tấn Chiến - Long Hiệp (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 30/07/2015 16:50 GMT+7

VTV.vn - Đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại vùng Tây Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo đó, các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng công nghiệp 13-15% giai đoạn từ nay đến 2025; tỷ trọng sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo trong tổng giá trị của ngành đạt 85-87% vào năm 2025; tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp 70-80% vào năm 2020 và 90-95% vào năm 2025.

Theo định hướng phát triển, các tỉnh Tây Nguyên sẽ đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo, các ngành có giá trị gia tăng; đầu tư chiều sâu cho các ngành chế biến để khai thác tiềm năng, lợi thế về nguyên liệu của vùng; tăng cường liên kết, hợp tác phát triển với Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung và Khu vực Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước