Tết "handmade" của người trẻ

Hải Yến - Vương Cơ-Thứ năm, ngày 03/02/2022 15:22 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ là những chiếc bánh, bức tranh rực rỡ sắc Tết, các bạn trẻ còn thực hiện nhiều món đồ thủ công khác để đón Tết.

Những chiếc bánh thơm ngon với những tạo hình đậm sắc Tết, những chiếc lì xì xinh xắn được tạo nên từ những nguyên liệu tái chế, hay một bức tranh với sắc đỏ rực rỡ. Đó là cách mà nhiều người trẻ lựa chọn để có một cái Tết của mang màu sắc của riêng mình.

Tết handmade của người trẻ - Ảnh 1.

Bột mì, bơ sữa, và các loại hạt ngũ cốc, căn bếp của chị Lê Thanh Thúy (Hà Nội) những ngày Tết có thêm sự xuất hiện của những nguyên liệu này. Tất cả đều được chị sử dụng để làm nên những chiếc bánh thơm ngon dành tặng người thân.

Sau 5 mùa Tết, chị Thúy đã có thể làm hàng chục loại bánh handmade khác nhau. Và niềm vui của chị là khi được ngồi cùng người thân vào những ngày tết và thưởng thức những chiếc bánh của chính mình.

Tết handmade của người trẻ - Ảnh 2.

Mong muốn gắn kết các thành viên trong gia đình hơn và dịp Tết, chị Thu Hiền (Hà Nội) cũng lựa chọn một sản phẩm thủ công để cả nhà cùng thực hiện, đó là tranh trang trí tường nhà. Mẹ cắt giấy, con tô màu, một bức tranh tường rực rỡ đã được hoàn thành.

Không chỉ là những chiếc bánh, bức tranh rực rỡ sắc Tết, các bạn trẻ còn thực hiện nhiều món đồ thủ công khác để đón Tết. Kỳcông hơn, mất nhiều thời gian hơn, nhưng được tự tay chuẩn bị Tết theo phong cách của riêng mình là cách mà người trẻ cảm nhận và khiến cho Tết trở nên ý nghĩa hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước