Thất nghiệp trong nhóm lao động có trình độ gia tăng: Do đâu?

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/07/2015 21:22 GMT+7

VTV.vn - Theo kết quả điều tra mới đây cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp là người có trình độ đại học và cao đẳng tăng cao hơn so với năm 2014.

Tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm người tốt nghiệp đại học chiếm 4% và cao đẳng chiếm 7% trong tổng số người thất nghiệp. Về nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm lao động có trình độ tăng cao như vậy, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng Viện Khoa học lao động cho biết, tỷ lệ thất nghiệp phản ánh chênh lệch giữa cung và cầu lao động. Khi cung cao hơn cầu lao động thì tỷ lệ thất nghiệp cao hơn. Thực tế, nhu cầu về lao động trình độ cao đẳng ít hơn so với các nhóm lao động khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước