Thiếu cơ chế minh bạch trong khai thác khoáng sản: Nhiều hệ lụy

Mạnh Cường (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 07/03/2015 22:17 GMT+7

(VTV.vn) - Việc thiếu các cơ chế quản lý minh bạch trong việc khai thác khoáng sản gây thất thoát tài nguyên và để lại những hệ lụy không nhỏ về môi trường.

Trong quí I năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ lần đầu thực hiện viếc đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cùng với đó là việc tiếp tục triển khai việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Các giải pháp này nhằm tạo ra các cơ chế minh bạch, khắc phục những yếu kém, bất cập trong việc quản lý khoáng sản ở một số địa phương. Bởi thực tế, việc thiếu các cơ chế quản lý minh bạch trong việc khai thác khoáng sản thời gian qua không chỉ gây thất thoát tài nguyên mà còn để lại những hệ lụy không nhỏ về môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước