Thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng tại Bình Thuận

Nguyễn Ngân (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 15/06/2015 15:37 GMT+7

VTV.vn - Xã Vĩnh Hảo và Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong là hai trong số những địa bàn đang bị "cô lập" về nước của tỉnh Bình Thuận.

Từ hơn một năm nay, người dân ở đây đã không có nước sinh hoạt, phải mua nước về dùng. Hàng ngày, 21 chiếc xe bồn vẫn chở nước tới cho người dân.

Nước được lấy từ xã Phước Thể cách đó 10km. Với giá 100.000 đồng/m3 nước, một tháng người dân ở đây sẽ mất 1.300.000 đồng cho nước sinh hoạt.

Một số gia đình không đợi được nước từ những chiếc xe bồn nên phải mua từng bình nước về dùng. Địa phương đang yêu cầu, các chủ xe này phải giữ ổn định về giá, không tranh thủ thời gian hạn hán để đẩy giá nước lên cao, gây thêm khó khăn cho người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước