Thừa Thiên-Huế đạt doanh thu gần 3.000 tỉ đồng từ du lịch

Ái Hạnh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/11/2015 17:17 GMT+7

VTV.vn - Tính đến đầu tháng 11/2015, tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, doanh thu du lịch đã đạt gần 3.000 tỉ đồng, tăng xấp xỉ 10% so với cùng kỳ năm 2014.

Ước tính, từ đầu năm đến nay, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đón được 2,6 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt gần 3.000 tỉ đồng, tăng xấp xỉ 10% so với cùng kỳ năm 2014. Đáng chú ý, lượng khách du lịch tàu biển đến Huế qua cảng Chân Mây đạt 70.000 lượt, tăng 65% so với năm 2014.

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại cảng Chân Mây nhằm kết nối phù hợp, hòa vào mạng lưới sâu rộng của các cảng biển để thúc đẩy tăng trưởng của ngành du lịch tàu biển tại Thừa Thiên-Huế. Hiện ngành du lịch Thừa Thiên-Huế tiếp tục khai thác, kết nối và phát triển sản phẩm du lịch mới, góp phần đa dạng hóa loại hình sản phẩm du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xúc tiến quảng bá thị trường, liên kết với các địa phương để khai thác nguồn khách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho xã hội. Năm 2016, Thừa Thiên-Huế phấn đấu đón từ 3,3 - 3,5 triệu lượt khách du lịch, tương đương tỉ lệ tăng từ 10 - 12%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước