Thực hiện khai báo y tế đối với hành khách đến từ Hàn Quốc

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ tư, ngày 03/06/2015 06:35 GMT+7

Hành khách đến từ khu vực Trung Đông- nơi đang lưu hành dịch bệnh MES-CoV thực hiện khai báo y tế. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Từ sáng nay (3/6), các cửa khẩu quốc tế sẽ bắt đầu thực hiện khai báo y tế đối với hành khách từ Hàn Quốc đến Việt Nam.

Đây là một trong những động thái mới nhất của Việt Nam để ứng phó với khả năng bệnh MERS hay còn gọi là Hội chứng hô hấp Trung Đông xâm nhập vào Việt Nam.

Tính trung bình tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, mỗi ngày có 10 chuyến bay về từ Hàn Quốc và hàng nghìn hành khách nhập cảnh vào Việt Nam. Trước đó, Bộ Y tế Việt Nam đã triển khai việc kiểm tra thân nhiệt và khai tờ khai y tế tại tất cả các cửa khẩu quốc tế đối với 9 nước Trung Đông đang có dịch.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, đây là bệnh có tỷ lệ tử vong cao, chiếm trên 40%. Việc chẩn đoán và phát hiện ca bệnh rất khó khăn... do thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2 - 14 ngày và triệu chứng bệnh giống với các bệnh hô hấp khác.

Đến thời điểm này, Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nhiễm virus MERS-CoV nào xâm nhập. Tuy nhiên, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước