Thuê côn đồ ném đá xe khách vì… cạnh tranh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/12/2015 07:25 GMT+7

VTV.vn - Một nhóm đối tượng chuyên ném đá xe khách tuyến Hưng Yên - Sơn La vừa bị công an tỉnh Hưng Yên và công an huyện Gia Lâm, Hà Nội ngăn chặn và xử lý.

Đây là băng nhóm hoạt động có tổ chức, nhằm cạnh tranh không lành mạnh với các nhà xe khác cùng khai thác trên tuyến Hưng Yên - Sơn La. Đáng lưu ý, đã có lái xe bị các đối tượng ném đá rạn xương ức, gãy ngón tay, thậm chí một thai phụ còn bị ném đá dẫn tới sảy thai.

Nhóm đối tượng gồm 12 người, trong đó thành viên nhỏ tuổi nhất năm nay mới 17 tuổi. Các đối tượng này đã gây ra 9 vụ ném đá vào xe khách qua địa bàn Hưng Yên, Hà Nội, Phú Thọ và Sơn La. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng xe máy để theo đuổi, chặn đầu các xe khách, sau đó dùng đá ném thẳng vào cabin buồng lái của tài xế.

Chủ mưu của vụ việc là Trần Đức Cường Sơn, sinh năm 1987 - chủ nhà xe Kim Hải. Sơn đã cam kết sẽ trả cho nhóm đối tượng được thuê ném đá 15% lợi nhuận mà hãng xe Kim Hải thu được.

Do vụ việc có tính chất liên tỉnh nên hiện công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Cục cảnh sát hình sự, công an huyện Gia Lâm, Hà Nội và các đơn vị có liên quan để khởi tố vụ án, mở rộng điều tra và truy bắt nốt đối tượng Nguyễn Đình Tướng - thủ lĩnh của nhóm thanh niên được thuê để ném đá xe khách và hiện vẫn đang lẩn trốn.

Liên tiếp xảy ra các vụ ném đá gây tai nạn trên đường cao tốc Liên tiếp xảy ra các vụ ném đá gây tai nạn trên đường cao tốc

VTV.vn - Thời gian qua, trên các tuyến cao tốc liên tục xảy ra các vụ ném đá vào xe ô tô, gây tâm lý hoang mang cho người dân và gây tai nạn nghiêm trọng cho tài xế, hành khách.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước