Tiêu chí xây dựng 38 cụm thi liên tỉnh THPT Quốc gia

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 16/03/2015 15:47 GMT+7

(VTV.vn) - Sáng 16/3, Bộ GD-ĐT đã công bố danh sách 38 cụm thi Quốc gia. Vậy đâu là tiêu chí Bộ GD-ĐT đưa ra quyết định này?

Trao đổi với phóng viên VTV xung quanh vấn đề trên, Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Bùi Văn Ga cho biết, việc xây dựng 38 cụm thi liên tỉnh đã được chuẩn bị rất kỹ càng và dựa trên các 3 tiêu chí: Cụm thi phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh đến dự thi; cụm thi có trường Đại học đủ năng lực để tổ chức thi, trong đó bao gồm các công việc như: coi thi, chấm thi, báo cáo kết quả thi; số lượng thí sinh ở khu vực thi vừa phải, không gây quá tải cho cơ sở hạ tầng nơi tiếp nhận.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng cho biết thêm: “Bộ đang yêu cầu các Sở thông báo dự kiến cụm thi dành cho thí sinh chỉ có nguyện vọng xét tốt nghiệp do Sở chủ trì. Tùy theo số lượng thí sinh đăng ký mà các Sở sẽ quyết định có thành lập cụm thi hay không, nếu thành lập thì dồn thí sinh của vài trường THPT thành các điểm thi. Sở sẽ giúp các em di chuyển đến điểm thi an toàn".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

phóng viên vtv

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước