Tìm thấy và quy tập gần 8.000 hài cốt liệt sĩ trong ba năm

Xuân Sơn - Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/12/2015 21:33 GMT+7

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

VTV.vn - Theo số liệu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, từ năm 2012 đến nay, gần 8.000 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm.

Chiều nay (7/12), Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã diễn ra tại Hà Nội và 72 điểm cầu ở các Quân khu, Quân đoàn và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chủ trì Hội nghị.

3 năm qua, cả nước đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với nhiều chương trình, hình thức như: Chương trình "Đi tìm đồng đội", Cổng thông tin điện tử ngành chính sách quân đội; thực hiện tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, phát động phong trào cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ… Tuy nhiên, Hội nghị cũng đề cập một số tồn tại cần khắc phục như: Công tác thông tin tuyên truyền ở một số nơi còn chưa sâu rộng và thường xuyên; việc triển khai đề án trong giai đoạn đầu còn chậm, chưa cụ thể và sát với thực tiễn; tiến độ và chất lượng rà soát hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ một số nơi còn hạn chế.

Để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả hơn trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần quan tâm và đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước