Tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thanh toán qua ngân hàng để mua nhà tại Việt Nam

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/09/2015 18:00 GMT+7

Cả nước mới chỉ có 126 trường hợp mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Đây là nội dung trong công văn mới nhất của Ngân hàng Nhà nước trả lời các thắc mắc, kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam sẽ phải mở tài khoản ngân hàng và thực hiện thanh toán, chuyển khoản qua các ngân hàng Việt Nam.

Nếu có nhu cầu vay vốn tại ngân hàng Việt Nam để mua nhà ở hay căn hộ, người nước ngoài sẽ được các ngân hàng xem xét và cho vay nếu đáp ứng được các điều kiện vay vốn. Tuy nhiên, thời hạn vay vốn không vượt quá thời hạn được phép sinh sống, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Chưa có biến động trong giao dịch bất động sản cho người nước ngoài Chưa có biến động trong giao dịch bất động sản cho người nước ngoài

VTV.vn - Theo các chuyên gia, dù đã có quy định khá rõ ràng về vấn đề này nhưng thiếu các quy định cụ thể về trình tự, thủ tục mua nhà khiến cả người mua và người bán lúng túng.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước