Tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/12/2015 07:02 GMT+7

Một mô hình phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới tại huyện Củ Tri. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

VTV.vn - Theo dự kiến, sáng 8/12, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sau 5 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần phát triển nhanh chóng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nhiều vùng nông thôn, nổi bật là đầu tư phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi, điện. Đến hết tháng 11/2015, cả nước đã có gần 1.300 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình đã huy động được gần 600 nghìn tỷ đồng đầu tư. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp cả nước với nhiều mô hình hay; nhiều bà con sẵn sàng hiến đất, tiền của để xây dựng phong trào này.

Bên cạnh các mục tiêu đạt được, chương trình vẫn còn không ít khó khăn. Tại hơn 2.500 xã khó khăn, các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đạt rất thấp so với mặt bằng chung; thu nhập bình quân đầu người của các xã này chỉ đạt 14 triệu đồng/người/năm; khoảng cách về tốc độ phát triển giữa các vùng ngày càng lớn.

Hội nghị tổng kết vào sáng 8/12 nhằm đánh giá kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách và cách làm phù hợp, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra của chương trình giai đoạn 2016 - 2020.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước