Tổng kết 5 năm phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Nguyễn Sơn - Phi Hùng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 22/10/2015 20:00 GMT+7

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục Cảnh sát PCTP công nghệ cao. (Ảnh: tolam.net).

VTV.vn - Hôm nay (22/10), tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an đã tổ chức tổng kết 5 năm công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự an toàn xã hội.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao được xếp vào nhóm đe dọa an ninh lớn nhất, chỉ đứng sau tội phạm khủng bố. Trên thế giới, trung bình cứ 14 giây lại xảy ra 1 vụ phạm tội sử dụng công nghệ cao. Tại Việt Nam, loại tội phạm này cũng gia tăng nhanh chóng trên hầu hết các lĩnh vực; tập trung tại Hà Nội, TP.HCM và đang lan rộng ra các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong 5 năm qua, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện, xác minh và phối hợp điều tra gần 1.500 vụ án, chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra; khởi tố hàng trăm vụ án với gần 1.200 bị can; trong đó, có nhiều chuyên án lớn, nhiều đường dây tội phạm nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia; thu hồi hàng trăm tỷ đồng, tịch thu hàng ngàn máy tính, điện thoại di động, máy móc, linh kiện điện tử là tang vật phạm tội.

Với những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhất.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước