TP.HCM áp dụng mô hình thanh niên xung phong bán vé xe bus

Đức Hạnh - Lê Môn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 03/11/2015 16:58 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (3/11), TP.HCM chính thức áp dụng mô hình thanh niên xung phong bán vé xe bus, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên xe bus.

Bắt đầu từ hôm nay (3/11), TP.HCM áp dụng mô hình thanh niên xung phong bán vé xe bus và áp dụng thí điểm trên tuyến xe bus số 152, chặng khu dân cư Trung Sơn - sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là tuyến xe bus đi qua cửa ngõ thành phố với lượng khách nước ngoài khá đông. Trước đây, tuyến xe bus số 152 từng áp dụng hình thức bán vé tự động.

Mô hình thanh niên xung phong bán vé xe bus góp phần cải thiện hình ảnh xe bus trong lòng người dân. Việc thanh niên xung phong tham gia bán vé giải quyết áp lực cho tài xế. Hình ảnh thanh niên xung phong khiến hành khách cảm thấy thân thiện và an tâm hơn. Mô hình này thí điểm tại TP.HCM trong vòng 3 tháng, sau đó được Công ty Vận tải Sài Gòn, Trung tâm vận tải hành khách công cộng, lực lượng thanh niên xung phong đánh giá hiệu quả và nhân rộng trên toàn tuyến xe bus.

Ngoài việc tham gia bán vé xe bus, trong suốt lộ trình, nếu gặp kẹt xe, ùn xe, lực lượng thanh niên xung phong ngay lập tức xuống hiện trường trực tiếp phân luồng và điều tiết giao thông. Cùng với mô hình thanh niên xung phong bán vé xe bus, TP.HCM yêu cầu xe bus gắn camera. Việc làm này sẽ thực hiện từ tháng 12 và kết thúc vào năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước