TP.HCM: Dịch sốt xuất huyết có chiều hướng lan rộng

Hải Sơn - Văn Dương (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 07/08/2015 20:17 GMT+7

VTV.vn - Tình hình dịch sốt xuất huyết ở TP.HCM có dấu hiệu tăng mạnh và xuất hiện nhiều ổ dịch.

Dịch sốt xuất huyết đã xuất hiện tại các tỉnh thành phía Nam, trong đó có TP.HCM. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố, dịch năm nay đến sớm hơn 2 tháng so với dự kiến và lan rộng tại nhiều quận, huyện. Số bệnh nhân nhập viện 7 tháng đầu năm 2015 đã lên đến hơn 6.000 ca, tăng gần 50% so với cùng kỳ.

Bệnh sốt xuất huyết rất nguy hiểm và chưa có vaccine đặc trị, nhưng cách phòng tránh lại khá đơn giản bởi sốt xuất huyết lây truyền do muỗi đốt. Chỉ cần giữ gìn môi trường sống sạch sẽ có thể khiến bệnh không bùng phát thành dịch.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, các địa phương đã nỗ lực trong việc phòng chống dịch sốt xuất huyết. Tuy nhiên, công tác phối hợp, tuyên truyền vẫn còn nhiều hạn chế. Cũng theo Bộ Y tế, người dân cần chủ động tham gia công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết; đặc biệt phải đến ngay cơ sở y tế khi có những dấu hiệu như: Sốt cao, đau đầu, nổi mẩn, phát ban; không chủ quan để tránh trường hợp bệnh chuyển nặng, rất dễ tử vong.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước