TP.HCM: Hầu hết nước ngầm không đạt chuẩn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/07/2015 06:37 GMT+7

Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín kiểm tra chất lượng nước ở huyện Củ Chi. (Ảnh: Trung Sơn/VnExpress)

VTV.vn - Hiện vẫn còn đến 358.000 hộ dân tại TP.HCM chưa được sử dụng nước sạch và đa số lượng nước ngầm không đạt chuẩn Bộ Y tế.

Kỳ họp Hội đồng nhân dân TP.HCM đang diễn ra sẽ tập trung bàn giải pháp và giám sát về vấn đề nước sạch của Thành phố, để làm sao đến cuối năm 2015, TP.HCM hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh như Nghị quyết đưa ra hồi cuối năm 2014.

Tình trạng tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch còn thấp tại nhiều quận, huyện, đặc biệt các quận, huyện vùng ven, ngoại thành như: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi.

Vì thiếu nước sạch, người dân phải sử dụng nước giếng khoan. Trong 1.400 mẫu nước ngầm được lấy tại 7 quận vùng ven, chỉ có 58 mẫu đạt quy chuẩn của Bộ Y tế. Như vậy, có đến 95% lượng nước ngầm không đạt chuẩn do có độ pH thấp và hàm lượng sắt cao. Điều đáng lo ngại, số lượng lớn người dân chưa ý thức được sử dụng nước nhiễm bẩn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước