TP.HCM: Bé trai 6 tuổi bị bảo vệ dân phố dùng dao sát hại

Kiều Long (VTV9)-Thứ hai, ngày 27/11/2017 08:35 GMT+7

VTV.vn - Tại TP.HCM, cháu Nguyễn Huỳnh Vũ Khanh, 6 tuổi, ngụ quận Tân Phú, nghi đã bị một bảo vệ dân phố dùng dao cứa cổ sát hại.

Theo thông tin ban đầu, chiều 26/11, sau khi bé Khanh bị đối tượng Hoàng Nhất G. (34 tuổi, ngụ quận 11, là bảo vệ dân phố trực chốt tại đường Trịnh Đình Trọng, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) dùng hung khí cứa cổ, bé bỏ chạy một đoạn thì gục xuống. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng bé đã không qua khỏi.

Sau khi gây án, G. trở lại chốt bảo vệ trực như không có chuyện gì xảy ra. Công an quận Tân Phú đã phối hợp với Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng để điều tra, làm rõ sự việc. Tối 26/11, gia đình bé Nguyễn Huỳnh Vũ Khanh đã tổ chức tang lễ cho cháu. 

Thanh niên cứa cổ người tình đồng tính để cướp xe SH Thanh niên cứa cổ người tình đồng tính để cướp xe SH TP.HCM: Học viên cai nghiện cứa cổ bảo vệ nhằm bỏ trốn TP.HCM: Học viên cai nghiện cứa cổ bảo vệ nhằm bỏ trốn Bắt tên cướp cứa cổ bà chủ tiệm tạp hóa ở Hà Nội Bắt tên cướp cứa cổ bà chủ tiệm tạp hóa ở Hà Nội


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước