TP.HCM đề xuất xây các quầy ẩm thực, lưu niệm trên phố Nguyễn Huệ

VTV9-Thứ hai, ngày 10/04/2017 13:51 GMT+7

Phố đi bộ Nguyễn Huệ được hình thành từ tháng 4/2015 với kinh phí hơn 430 tỷ đồng. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - UBND quận 1 vừa kiến nghị UBND TP.HCM về việc cho phép xây dựng các quầy ẩm thực, lưu niệm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Phương án xây các quầy ẩm thực, lưu niệm được cho là sẽ góp phần kéo giảm tình trạng bán hàng rong trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo ý kiến của UBND quận 1, đề án đầu tư các công trình bổ sung cho phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ tạo điểm nhấn du lịch có chất lượng, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Các quầy ăn uống phục vụ du khách được thiết kế hiện đại, dễ di chuyển, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần kéo giảm tình trạng bán hành rong, hàng rong đeo bám, chèo kéo khách.

Bên cạnh đó, những quầy lưu niệm sẽ góp phần quảng bá rộng rãi các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm xuất khẩu có giá trị của Việt Nam đến với du khách. Công trình bổ sung vẫn đảm bảo không gian dành cho người đi bộ, an toàn giao thông cho khu vực phố đi bộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước