TP.HCM: Kết quả kiểm tra mùi hôi trong khu dân cư… đạt chuẩn

Lê My - Quốc Thắng (VTV9)-Thứ tư, ngày 09/08/2017 10:11 GMT+7

VTV.vn - UBND phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM cho biết, kết quả kiểm tra các chỉ tiêu liên quan đến tình trạng mùi hôi trên địa bàn là đạt chuẩn.

Gần 3 năm phải sống chung với một mùi hôi thối khó chịu là hoàn cảnh của khoảng 30 hộ dân ở đường 440, phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM. Mùi hôi xuất hiện không cố định giờ giấc và tùy theo hướng gió, gây nhức đầu, khó thở, đe dọa về sức khỏe cho người dân ở đây. Cư dân khẳng định nghe thấy tiếng máy móc và cùng ngửi thấy một mùi hôi thối phát ra từ khu nhà xưởng của một công ty đồ họa nằm trên đường Nam Hòa, cạnh khu phố này.

UBND phường Phước Long A và Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9 đã tiến hành kiểm tra khu nhà xưởng và công ty đồ họa này, thuê một đơn vị đo đạc môi trường độc lập để lấy mẫu không khí và nước thải. Kết quả là các chỉ tiêu không vượt ngưỡng cho phép. Ra về với tâm trạng rối bời bởi mùi hôi "tàng hình" và đạt chuẩn này, phóng viên VTV tiếp tục tìm đến công ty đồ họa. Lãnh đạo công ty không có mặt, mùi hôi cũng không thấy đâu. Một người dân cho biết, các đoàn kiểm tra cũng đến đây vào lúc không có mùi.

Người dân TP.HCM hơn 3 năm sống chung với mùi hôi thối Người dân TP.HCM hơn 3 năm sống chung với mùi hôi thối

VTV.vn - Khu dân cư ngập trong mùi hôi thối ngộp thở là tình cảnh của khoảng 30 hộ dân ở đường 440, phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM trong 3 năm qua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước