TPP có thể làm dược phẩm trở nên đắt hơn

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 24/05/2015 22:12 GMT+7

VTV.vn - Bản quyền dược phẩm hiện đang là một vấn đề gây nhiều tranh cãi ở tiến trình đàm phán sở hữu trí tuệ trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Theo các điều khoản hiện tại, khi hết thời gian bảo hộ các hãng dược được quyền sao chép công thức để sản xuất ra các loại thuốc tương tự có giá rẻ hơn rất nhiều so với thuốc bản quyền.

Tuy nhiên, theo các tài liệu được rò rỉ ra bên ngoài, có thể theo TPP thời gian bảo hộ của các loại thuốc này sẽ dài hơn. Điều đó cũng có nghĩa là thuốc, đặc biệt là các loại thuốc đặc trị liên quan tới HIV hoặc ung thư sẽ trở nên đắt đỏ hơn với người bệnh ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước