Trà Vinh: Người dân ồ ạt khoan giếng khai thác nước mặt

Thanh Phong - Nguyễn Du-Thứ hai, ngày 11/05/2015 08:48 GMT+7

VTV.vn - Khoảng 2 năm trở lại đây, bà con trồng rau màu ở các vùng nông thôn của tỉnh Trà Vinh ồ ạt khoan giếng ở độ sâu chỉ 5 - 8m để lấy nước tưới tiêu, sinh hoạt.

Giá thành rẻ, chỉ từ 300.000 - 600.000 đồng; dễ thực hiện là ưu điểm của loại giếng khoan này. Ngoài ra, lượng nước dồi dào giúp bà con đáng kể cho việc tưới tiêu rau màu.

Tuy giá thành rẻ, dễ thực hiện, nhưng những chiếc giếng này ẩn chứa nhiều nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Theo kết quả quan trắc của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, hiện tầng nước mặt ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh bị ô nhiễm hóa chất, nước thải sinh hoạt, chất hữu cơ, kim loại nặng… vượt ngưỡng cho phép gấp nhiều lần. Nếu sử dụng nước nhiễm những hóa chất này lâu dài sẽ khó tránh khỏi các vấn đề về sức khỏe, bệnh tật, rất có thể là ung thư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước