Trẻ em nhập viện tăng cao do nắng nóng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/05/2016 14:55 GMT+7

Trẻ em nhập viện do nắng nóng. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Thời tiết nắng nóng gay gắt đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của người dân, nhất là trẻ nhỏ và người già.

Mặc dù mới chỉ là đợt nắng nóng đầu mùa Hè ở miền Bắc và miền Trung nhưng nhiệt độ tại nhiều địa phương trong những ngày qua đã lên tới hơn 36-37°C. Thời tiết nắng nóng gay gắt đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của người dân, nhất là trẻ nhỏ và người già.

Tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương, trung bình mỗi ngày có khoảng 2.000 trẻ được gia đình đưa tới viện khám, tăng khoảng 20% so với thời điểm bình thường.

Trong 3 - 5 ngày tới, ở các tỉnh phía Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất cả đợt phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần chú ý phòng bệnh cho trẻ bằng cách hạn chế đưa trẻ ra ngoài trời chơi khi nắng nóng trên 30°C. Nếu thấy có các dấu hiệu sốt, ho nhiều, tiêu chảy liên tục, cần đưa trẻ tới cơ sở y tế khám chữa bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước