Triển lãm đầu tiên về Sao la tại Thừa Thiên - Huế

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/04/2016 09:45 GMT+7

VTV.vn - Từ 30/4, triển lãm đầu tiên về Sao la sẽ được diễn ra tại công viên Tứ Tượng, Thành phố Huế.

Sao la là loài thú thời cổ đại duy nhất chỉ tìm thấy tại dãy Trường Sơn, nhưng mãi đến năm 1992 mới được các nhà khoa học phát hiện lần đầu tiên tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh. Đây là một trong những phát hiện quan trọng toàn cầu về động vật trong thế kỷ XX, sau đó, Sao la lần lượt được phát hiện 3 lần tại Huế vào năm 1998 và 1999. Hiện Sao la đang bên bờ vực tuyệt chủng, cần sự chung tay để bảo vệ.

Triển lãm sẽ được đặt trong một không gian rộng giữa thiên nhiên với nhiều thông tin thú vị về Sao la và sự đa dạng sinh học của Thừa Thiên - Huế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước