Trồng cây lát hoa thay cây mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 31/07/2015 06:36 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 1/8, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trồng thay thế 247 cây mỡ bằng cây lát hoa tại đường Nguyễn Chí Thanh.

Cây lát hoa được trồng mới có kích thước thân từ 15 - 18 cm, chiều cao 6 – 8m, đảm bảo cây đồng bộ và sinh trưởng tốt. Toàn bộ kinh phí do Công đoàn Công an thành phố Hà Nội đóng góp.

Trước đó, Hà Nội đã có hội thảo xin ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu và nhất trí, cây lát hoa có nhiều đặc tính phù hợp nhất để trồng làm cây xanh đô thị ở thời điểm này: cây cao tới 30m, đường kính khoảng 80cm, thân thẳng, tán rộng, dày, cây mọc nhanh, gỗ tốt, ít bị mối mọt, chịu được mưa bão, giống cây dễ kiếm. Đặc biệt, cây lát hoa đã được trồng nhiều tại một số tuyến phố trên địa bàn Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước