Trưng bày hiện vật lịch sử 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột

Uyên Phương (Trung tâm THVN tại Đà Nẵng)-Thứ hai, ngày 09/03/2015 13:02 GMT+7

Đại biểu và quần chúng nhân dân xem các hiện vật, tư liệu tại gian trưng bày. (Ảnh: Quân đội Nhân dân)

(VTV.vn) - Nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột - mở màn cho chiến dịch Tây Nguyên và Đại thắng mùa xuân 1975 lịch sử - đã được tổ chức.

Sáng nay (9/3), tại Bảo tàng tỉnh Đăk Lăk, Sở VH-TT&DL tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức Lễ khai mạc Trưng bày hiện vật - ảnh lịch sử kỷ niệm 40 năm giải phóng Buôn Ma Thuột.

Với chủ đề “Thời gian lịch sử và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”, cuộc trưng bày hiện vật - ảnh lịch sử mang đến cho người xem một cái nhìn toàn cảnh về chiến thắng Buôn Ma Thuột cách đây 40 năm.

Hơn 190 hiện vật, hơn 140 bức ảnh cùng hàng chục tư liệu; bản trích, sơ đồ, bản đồ; cùng 40 câu chuyện của nhân chứng được trưng bày tại đây sẽ tái hiện sinh động về quá khứ hào hùng của quân và dân các dân tộc tỉnh Đăk Lăk trong mùa xuân năm 1975. Trong đó, trận đánh quyết định đã đánh sập toàn bộ tuyến phòng thủ quân sự của địch ở Tây Nguyên, mở đầu cho thất bại và tan rã toàn diện của Quân lực Việt nam Cộng hòa tại miền Nam Việt Nam.

Cuộc trưng bày góp phần giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng những hy sinh mất mát của thế hệ cha ông đi trước, có thêm ý chí, kiên cường bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trưng bày hiện vật - ảnh lịch sử kỷ niệm 40 năm giải phóng Buôn Ma Thuột sẽ diễn ra đến ngày 12/3 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước