2 năm qua, người dân Gio Linh đã sưu tầm, chuẩn bị 36m3 đá mồ côi nguyên khối. Toàn bộ khu vực giếng được đánh số thứ tự, chụp ảnh để làm tư liệu so sánh. Tất cả mọi công việc này được thực hiện một cách kỹ lưỡng nhằm giữ nguyên trạng của hệ thống giếng cổ sau khi trùng tu, chống xuống cấp.
Năm 2001, hệ thống 14 giếng cổ ở xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia.
Từ xưa đến nay, dù thời tiết khô hạn đến đâu, nước trong hệ thống giếng cổ chưa bao giờ cạn, vẫn trong xanh và mát lạnh. Người dân địa phương đã tận dụng nguồn nước này để sinh hoạt và phục vụ đời sống sản xuất nông nghiệp.
Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!