TT-Huế: Tăng cường kiểm soát chất cấm trong chăn nuôi

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/11/2015 10:11 GMT+7

VTV.vn - Các lực lượng chức năng tỉnh TT- Huế hiện đang tăng cường kiểm soát các cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, nhằm ngăn chặn nạn sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Trong đợt ra quân cao điểm mới đây, ngành nông nghiệp tỉnh TT-Huế đã tiến hành kiểm tra 30 đơn vị gồm trang trại chăn nuôi, đại lý phân phối thức ăn, thu 50 mẫu thử các loại thịt, nước tiểu, thức ăn.

Mặc dù, chưa phát hiện đơn vị nào vi phạm, nhưng các ngành chức năng tỉnh TT-Huế xác định sẽ tiếp tục tập trung kiểm soát thường xuyên tất cả 31 trang trại chăn nuôi lớn, 47 đại lý cung cấp thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và hàng nghìn điểm chăn nuôi nhỏ lẻ.

Tại TT-Huế không có nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, phải nhập thức ăn chăn nuôi từ bên ngoài, cũng như thường xuyên nhập gia súc, gia cầm vào các chợ tiêu thụ, nên nguy cơ tiềm ẩn việc sử dụng chất cấm rất cao.

TP.HCM: Phát hiện gần 100 mẫu thịt lợn chứa chất cấm TP.HCM: Phát hiện gần 100 mẫu thịt lợn chứa chất cấm

VTV.vn - Trong 10 tháng đầu năm, Chi cục Thú y, Bộ NN& PTNT đã phát hiện 97 mẫu thịt lợn tồn dư chất cấm từ các tỉnh đưa về TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước