Tự căng dây qua sông, người dân đối mặt tử thần

Thế Hà (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 11/06/2016 18:01 GMT+7

VTV.vn - Do hạ tầng giao thông còn khó khăn, chuyện người dân căng dây, làm mảng tự chế vượt sông không còn là chuyện hiếm tại Tây Nguyên.

Đối mặt với cái chết và nỗi sợ hãi hàng ngày khi vượt sông là câu chuyện xảy ra với đồng bào ở các địa bàn vùng sâu của khu vực Tây Nguyên. Do hạ tầng giao thông còn khó khăn, chuyện người dân căng dây, làm mảng tự chế vượt sông hay phải đi qua những cây cầu mục nát dài hàng trăm mét đã không còn là chuyện hiếm. Nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra dù những con sông chưa vào mùa lũ.

Đại diện UBND huyện Đăk Song cho biết, đã có đề nghị gửi Bộ Giao thông vận tải về hơn 40 cây cầu đặc biệt cấp bách ở địa phương nhưng cơ bản vẫn phải chờ vốn.

Hàng ngày, 160 hộ dân ở xã Trường Xuân, Huyện Đăk Song, Đăk Nông vẫn qua lại trên cây cầu độc đạo trong khi đang là mùa mưa, lũ có thể về bất kỳ lúc nào.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước