Từ chối xe quá khổ, quá tải đi vào đường cao tốc

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ hai, ngày 09/03/2015 06:14 GMT+7

Kiểm tra tải trọng phương tiện trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (Ảnh: Tiến Mạnh/Báo GTVT)

(VTV.vn) - Xe quá tải, quá khổ sẽ bị từ chối khi đi vào đường cao tốc - đó là một trong các nội dung đáng chú ý của Thông tư do Bộ GTVT vừa ban hành.

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc với nhiều quy định nghiêm ngặt. Trong đó đáng chú ý, xe quá tải, quá khổ sẽ bị từ chối khi đi vào đường cao tốc.

Việc kiểm soát tải trọng xe trên đường cao tốc sẽ được thực hiện bằng các loại cân chuyên dùng. Việc kiểm tra khổ giới hạn xe trên đường sẽ được thực hiện tại các lối vào đường cao tốc. Kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở để cung cấp cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Xe vi phạm quy định về tải trọng, khổ giới hạn cầu, đường bắt buộc... phải di chuyển ra ngoài phạm vi đường cao tốc để khắc phục vi phạm và bị xử lý theo quy định. Đặc biệt, đơn vị khai thác, bảo trì có quyền từ chối phục vụ xe quá tải, quá khổ đi vào đường cao tốc.

Bên cạnh đó Thông tư cũng quy định về công tác cứu hộ, cứu nạn trên cao tốc. Theo đó khi xảy ra sự cố, tối đa sau 30 phút các lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải có mặt tại hiện trường nếu không sẽ bị xử phạt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước