Tự chủ các đoàn nghệ thuật - Con đường gian nan

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/01/2016 16:05 GMT+7

VTV.vn - Để tránh tình trạng cào bằng trong chi trả lương, ngành văn hóa đã hướng các đơn vị nghệ thuật thực hiện lộ trình tự chủ tài chính song con đường này còn khá khó khăn.

Muốn xây dựng một ngành văn hóa đích thực, tự chủ chính là chiếc chìa khóa để thúc đẩy tính năng động, sáng tạo của các nhà hát và tránh tình trạng cào bằng trong chi trả lương, nhằm vươn tới những tác phẩm đỉnh cao. Tuy nhiên, con đường đó với nghệ thuật truyền thống đầy chông gai.

Vì vậy, bên cạnh các giải pháp về mặt chính sách, ngành văn hóa cũng nên tham khảo mô hình của Hàn Quốc và Nhật Bản trong việc xây dựng một quỹ quốc gia để bảo tồn văn hóa dân tộc, khi vừa có ngân sách Nhà nước lại huy động được các nguồn lực xã hội hóa.

Xung quanh câu chuyện về những thuận lợi và khó khăn của các đơn vị nghệ thuật trên lộ trình thực hiện tự chủ về tài chính, mời quý vị theo dõi VIDEO nội dung chi tiết!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước