Việt Nam tạm ngừng nhập khẩu thịt gia cầm của Mỹ

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 08/05/2015 16:41 GMT+7

VTV.vn - Hiện dịch cúm gia cầm đang bùng phát mạnh mẽ tại Mỹ, trong đó 13 bang được đánh giá là xuất hiện dịch cúm tồi tệ nhất trong vòng 30 năm qua tại đất nước này.

Trong khi đó, quý I/2015, Việt Nam đã nhập khẩu trên 34.000 tấn thịt gà đông lạnh (chủ yếu là đùi, cánh, đầu và chân) của Mỹ, tăng gần 46% so với cùng kỳ năm 2014.

Trước diễn biến nêu trên, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan trong cả nước để thực hiện kiểm tra, quản lý các lô hàng thịt gia cầm nhập từ Mỹ và ngừng nhập khẩu thịt gia cầm từ thị trường này.

Cụ thể, từ ngày 1/5/2015, Việt Nam ngưng cấp phép nhập khẩu đối với gia cầm và các sản phẩm thịt gia cầm, chế biến, trứng gia cầm nhập từ Mỹ. Riêng với các hợp đồng đã ký trước ngày 1/5/2015 và đang trên đường vận chuyển về vẫn được làm thủ tục thông quan, nhưng sẽ chịu sự kiểm tra gắt gao của cơ quan chức năng để ngăn chặn việc mang mầm dịch bệnh vào làm ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi của Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước