Vĩnh Long chăm lo nhà ở cho hộ nghèo

VTV9-Thứ năm, ngày 19/10/2017 14:24 GMT+7

(Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

VTV.vn - Bên cạnh việc xây dựng 550 căn nhà cho các hộ nghèo theo chủ trương của Chính phủ, tỉnh Vĩnh Long còn tranh thủ mọi nguồn lực để giúp các hộ nghèo có mái ấm lành lặn.

Một trong những chính sách lớn của tỉnh Vĩnh Long trong năm 2017 là hỗ trợ nhà ở cho người dân tộc Khmer. Từ nguồn Quỹ vì người nghèo và nguồn vốn vay lãi suất thấp của Ngân hàng Chính sách xã hội, từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã sửa chữa, xây mới hơn 780 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 24 tỷ đồng.

Hiện Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đã có chương trình Mái ấm tình thương, Hội Cựu chiến binh có chương trình Nghĩa tình đồng đội, Đoàn thanh niên xây nhà nhân ái và nhiều căn nhà tình thương được hỗ trợ trực tiếp đến người nghèo.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 3.600 hộ nghèo, khó khăn về nhà ở theo chuẩn nghèo đa chiều. Bên cạnh đó, trên toàn tỉnh hiện vẫn còn hơn 6.000 căn nhà của hộ nghèo cần được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa.


Sóc Trăng hỗ trợ nhà và đất ở cho hộ Khmer nghèo Sóc Trăng hỗ trợ nhà và đất ở cho hộ Khmer nghèo Kon Tum hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa, xây mới nhà ở Kon Tum hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa, xây mới nhà ở Khánh Hòa bàn giao hơn 200 nhà ở cho hộ nghèo Khánh Hòa bàn giao hơn 200 nhà ở cho hộ nghèo

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước