Xây dựng chùa trên đảo Cô Tô

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/03/2016 16:37 GMT+7

VTV.vn -Đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của bà con trên đảo Cô Tô, Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh tổ chức lễ khởi công xây dựng chùa Cô Tô tại thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô.

Sự hiện diện của ngôi chùa trên đảo góp phần khẳng định cột mốc văn hóa, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngôi chùa được xây dựng theo kiến trúc chữ Đinh gồm 3 gian hai chái với tổng diện tích gần 3ha, lưng tựa vào núi, mặt thướng biển Đông.

Các đại biểu làm lễ động thổ xây dựng chùa. (Ảnh: VOV)

Chùa được làm bằng chất liệu gỗ lim với tổng số vốn trên 100 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa do Ban Trị sự Phật giao Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Dự kiến, năm 2017 chùa sẽ hoàn thành giai đoạn 1 gồm ngôi tam bảo. Các hạng mục còn lại sẽ hoàn thành vào năm 2018.

Cô Tô là huyện đảo duy nhất của cả nước được Bác Hồ đồng ý cho dựng tượng khi Người còn sống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

Đảo Cô Tô

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước