Xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa

Ngọc Bích - Hữu Thịnh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 05/01/2016 17:56 GMT+7

Tượng đài "Người mẹ thắp lửa - ngọn lửa tưởng niệm và thắp sáng hy vọng" làm bằng chất liệu thép không gỉ và cao khoảng 18m.

VTV.vn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng tượng đài nghĩa sĩ Hoàng Sa tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi trong trung tuần tháng 1.

Tượng đài "Người mẹ thắp lửa - ngọn lửa tưởng niệm và thắp sáng hy vọng" làm bằng chất liệu thép không gỉ và cao khoảng 18m, với ý tưởng chủ đạo là hình ảnh người mẹ hướng ra biển, trên tay cầm ngọn đèn hình trái tim, soi sáng cho ngư dân ra khơi, cũng là thắp sáng cho những đứa con thấy đường trở về.

Đây là hạng mục chính nằm trong khu tượng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa, có tổng diện tích đất gần 2ha tại huyện đảo Lý Sơn. Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa được xây dựng với mục đích ghi nhớ công ơn tổ tiên, những người gắn bó với Hoàng Sa qua bao đời và những người con đất Việt đã nằm lại để bảo vệ Hoàng Sa - chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước