Xe khách chở quá số người, chống đối CSGT

Theo VOV-Chủ nhật, ngày 03/05/2015 20:51 GMT+7

Xe khách Đoàn Thúy chở tới 111 người trong khi chỉ được chở theo qui định 42 người.

VTV.vn - Qua kiểm tra, nhiều xe khách chở quá số người quy định, khi bị phát hiện còn chống đối, bỏ chạy.

Ngày 3/5, Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện xe khách chở quá số người quy định, nhồi nhét khách. Đặc biệt, có xe khách khi bị phát hiện đã chống đối, bỏ chạy buộc lực lượng CSGT phải rượt đuổi bắt giữ.

Theo đó, sáng 3/5, trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ tuần tra kiểm soát trên tuyến QL1A, đoạn qua địa phận phường Đông Hải - TP Thanh Hóa, đã phát hiện xe khách BKS 36B- 002.87, ghi biển nhà xe Thượng Mai chở quá số người qui định.

Khi bị lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe kiểm tra lái xe là Lê Văn Hưng (SN 1982, trú tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa) không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe bỏ chạy, chèn ép xe của CSGT rượt đuổi.

Không bỏ cuộc, khi lực lượng CSGT truy đuổi đến đường Lai Thành (thuộc phường Đông Hải) thì xe mới chịu dừng do đường hẹp.

Tiến hành kiểm tra đã phát hiện xe khách trên chở tới 73 người trong khi theo qui định xe chỉ được phép chở 47 người.

Tiếp đó, khoảng 10h30 ngày 3/5, lực lượng CSGT Quốc lộ 1A cũng đã kiểm tra, phát hiện xe khách BKS 36B-007.18 chở tới 111 người, trong khi xe chỉ cho phép chở 42 người khi đang lưu thông qua địa bàn Thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa).

Xe khách BKS 36B-007.18 trưng biển nhà xe Đoàn Thúy, do Lê Văn Phương (SN 1979, ở xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) điều khiển, khi bị kiểm tra đang lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội. Hiện các vụ việc đang được các đơn vị chức năng tiến hành xử lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

CSGT

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước