Nhận định cuộc đua giành giải thưởng cá nhân ở giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017

Mạnh Sơn (Ban Thể Thao)Cập nhật 21:04 ngày 14/09/2017

VTV.vn - Cuộc đua tranh các danh hiệu của giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen đang diễn ra rất hấp dẫn ở 3 danh hiệu áo xanh, áo chấm đỏ và áo vàng.

Trong 3 danh hiệu cá nhân đáng chú ý nhất ở giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017, danh hiệu áo xanh dành cho tay đua nước rút xuất sắc nhất, đang chứng kiến ưu thế của VĐV Lê Văn Duẩn. Tay đua của đội Anh Văn Hội Việt Mỹ là người có điểm áo xanh cao nhất kể từ chặng đầu, hiện tại anh đang có 182 điểm và duy trì khoảnh cách tương đối an toàn là 72 điểm so với người xếp thứ 2 Huỳnh Thanh Tùng của đội Quân khu 7.

Trong khi đó, VĐV Junrey Navarra của đội CCN đang được nhận định là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu "Vua leo đèo" của giải. Tay đua 25 tuổi này đang tạm giữ áo chấm đỏ với 33 điểm, nhiều hơn 9 điểm so với người bám đuổi Loic Desriac. Khoảng cách là không lớn, nhưng điều quan trọng là Navarra được đánh giá cao hơn về khả năng leo đèo so với các tay đua còn lại.

Nếu như Lê Văn Duẩn mạnh về nước rút, Navarra giỏi leo đèo, thì Loic Desriac của Bife Life VDC lại được đánh giá cao cho khả năng giành áo vàng của giải bởi sự toàn diện của mình

Hiện tại, Loic Desriac đang tạm giữ áo vàng của giải. Với khả năng leo đèo tốt, rất có thể, Loic sẽ gia tăng khoảng cách với những người bám đuổi ở chặng 12 từ Nha Trang đến Đà Lạt. Tuy nhiên, khoảng cách 7 giây so với người xếp thứ 2 là Jiung Jang của Korail Cycle cũng đang hứa hẹn những màn tranh tài kịch tính đặc biệt ở chặng đua ngày mai - chặng đường đèo cuối cùng của giải, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đến các danh hiệu cá nhân tại VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm nay.