Những chia sẻ sau chặng 2 của Lê Văn Duẩn và Trần Nguyễn Duy Nhân

Trần Thành (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:10 ngày 04/09/2017

VTV.vn - Chặng 2 của Giải xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2017 đã tìm được người chiến thắng. Hãy cùng đến với những chia sẻ của các tay đua sau chặng thi đấu này.

Chặng 1 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017, vua nước rút - Lê Văn Duẩn đã xuất sắc giành áo xanh. Tuy nhiên ở chặng 2 có lộ trình từ Hà Nội đi Thanh Hóa, dù liên tiếp có mặt trong tốp 3VĐV dẫn đầu ở cả 3 điểm nước rút tính điểm thưởng dọc đường nhưng vào thời điểm quyết định tay đua của đội Anh văn hội Việt Mỹ đã không duy trì được trạng thái thể lực tốt và để tuột mất danh hiệu áo xanh sau chặng 2.

"Thành tích hôm nay của em chỉ được mấy giải thưởng dọc đường thôi.cũng không có tốt lắm. Chủ yếu là về đích thôi nhưng mà em lại bị tụt lại ở phía sau. Em cũng rất là buồn" - Lê Văn Duẩn chia sẻ.

Thời tiết tại ngày thi đấu thứ 2 khá khắc nghiệt khi trời đổ mưa nặng hạt sau đó nắng gắt trở lại chính vì vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích thi đấu của các tay đua. Trong đó có tay đua trẻ Trần Nguyễn Duy Nhân của đội quân khu 7, cũng đã không thể bảo vệ được danh hiệu áo trắng khi đua của đội BikeLife VDC Nguyễn Hữu Đức có tổng thành tích tốt hơn.

Tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân (Đội Quân Khu 7, Áo trắng sau chặng 1):

"Cung đường dài 150km khá khắc nghiệt, nó làm VĐV khá là mất sức và tiêu hao năng lượng của VĐV" - Duy Nhân cho biết.

Ngày mai, chặng 3 có lộ trình từ Thanh Hóa đi Nghệ An, sẽ có 3 điểm nước rút tính điểm thưởng dọc đường. Đây sẽ là cơ hội để các tay đua cạnh tranh quyết liệt cho các danh hiệu Áo vàng và Áo xanh.