Du lịch Việt Nam: Kỳ vọng sau những tín hiệu vui

Lê Hải-Thứ ba, ngày 30/04/2024 14:02 GMT+7

VTV.vn - Sau 4 tháng đầu năm 2024, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 6 triệu lượt, doanh thu tăng tạo ra nhiều kỳ vọng trong năm nay.

Du lịch Việt Nam: Kỳ vọng sau những tín hiệu vui - Ảnh 1.

Tròn 2 năm ngày Việt Nam mở cửa trở lại du lịch quốc tế sau 3 năm đóng băng vì COVID-19, du lịch đã đạt được những bước phục hồi đáng ghi nhận. Trong bối cảnh ngành du lịch thế giới còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng nhờ những đổi mới trong xây dựng thể chế, chính sách, Việt Nam tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Những tín hiệu vui

Bốn tháng đầu năm nay, Việt Nam đón 6,2 triệu lượt khách là một con số rất ấn tượn. Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, năm 2024, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 17 - 18 triệu lượt khách quốc tế và hơn 100 triệu khách nội địa là một thách thức, nhưng cũng được kỳ vọng sẽ tạo động lực để du lịch Việt Nam bứt phá trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, để đạt được những mục tiêu đề ra, ngành du lịch cần thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như:  Tổ chức các hoạt động liên kết - phát triển điểm đến xanh, bền vững, lấy trải nghiệm của du khách làm trọng tâm; Đề xuất nội dung, thay đổi phương thức xúc tiến thương mại dựa trên các phân khúc: Du lịch cộng đồng, chăm sóc sức khỏe, nông thôn, MICE, golf, du lịch đường sắt; Thành lập văn phòng xúc tiến thương mại du lịch ở nước ngoài, trước tiên là mở văn phòng tại Viêng Chăn (Lào); Phát triển sản phẩm du lịch dựa trên các lợi thế tiềm năng để thu hút khách trong và ngoài nước cũng như tăng tỷ lệ khách quay lại; Nghiên cứu đề xuất để tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương, doanh nghiệp du lịch, nhất là các vấn đề liên quan đến đầu tư, thuế; Phối hợp với các địa phương quản lý điểm đến bảo đảm an toàn cho du khách…

Du lịch Việt Nam: Kỳ vọng sau những tín hiệu vui - Ảnh 2.

Tây Ninh dù là tỉnh không có nhiều cảnh quan nhưng giờ cũng đã có sức thu hút với rất nhiều du khách khi núi Bà Đen xây dựng nhiều công trình quy mô.

Du lịch Việt Nam: Kỳ vọng sau những tín hiệu vui - Ảnh 3.

Tỉnh Sơn La tổ chức xúc tiến liên kết phát triển du lịch tại tỉnh Hủa Phăn nước bạn Lào.

Theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Thế giới, Việt Nam là một trong 20 quốc gia có tiềm năng lớn nhất về du lịch bởi rất nhiều tín hiệu tích cực.

Nhiều địa phương tăng tốc thu hút du khách

Trước đây, ít người đánh giá tiềm năng du lịch của tỉnh Hà Nam, tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng đầu năm 2024, tổng số lượt khách du lịch đến Hà Nam đạt 1,3 triệu lượt người, doanh thu du lịch ước đạt 969 tỷ đồng. Tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu năm 2024 thu hút trên 4 triệu lượt khách du lịch, thời điểm đầu Xuân là cơ hội để ngành du lịch tỉnh bứt phá, tăng tốc. Tại tỉnh Sơn La, dù kết nối giao thông còn chưa đồng bộ, nhưng 3 tháng đầu năm đã thu hút được hơn 1 triệu lượt du khách. Đây là con số ấn tượng với một tỉnh vùng núi còn nhiều khó khăn. Ông Trần Xuân Việt – Phó giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Sơn La cho biết, lượng khách du lịch đến với Sơn La đang tăng mạnh, phần lớn là khách nội địa. Với những tín hiệu đó, ngành du lịch Sơn La kỳ vọng năm 2024 sẽ đón khoảng 4,8 triệu lượt du khách. Hàng năm, lượng khách sẽ dồn về vào dịp Khai ấn Đền Trần - Nam Định, nhưng năm nay, dù đã qua dịp lễ cả tháng nhưng lượng khách vẫn tiếp tục về đây cầu quốc thái dân an với khoảng hơn 1 triệu lượt người trong dịp đầu Xuân. Không chỉ Nam Định, các địa phương như Tây Ninh, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, đặc biệt là Hà Nội đều ghi nhận lượng khách đang tăng mạnh trong quý I, tạo ra nhiều tiền đề cho ngành du lịch các địa phương đạt được các mục tiêu đề ra cho cả năm. Nhiều tour tuyến đã được đặt trước Điện Biên là tỉnh có sức hút với du khách ngay những tháng đầu năm. Đại diện công ty lữ hành Postum Travel cho biết: “Năm nay chúng tôi cũng dự phòng khách đi Điện Biên và đã chuẩn bị vé, nhưng không nghĩ rằng khách đi đông thế. Hiện vé đặt chúng tôi đã kín tới hết tháng 4. Các tour bán dễ, thậm chí cả tuor đi Trung Quốc, trung bình 9 - 20 triệu/khách vẫn được du khách tìm mua nên chúng tôi hy vọng ngành du lịch năm nay bứt phá mạnh”. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Sơn La chia sẻ, 3 tháng đầu năm lượng khách du lịch đang tăng mạnh. Như tại Mộc Châu, lượng khách đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tại khu du lịch Happyland ở Mộc Châu, có ngày đã đón tới 9.000 lượt khách, đây là con số rất ấn tượng và tạo ra nhiều kỳ vọng.  Ông Nguyễn Hữu Lâm – Giám đốc Công ty Du lịch ADI tour cho biết: “Chúng tôi rất hy vọng vào sự bứt phá của ngành du lịch trong năm nay. Từ năm ngoái, chúng tôi đã có kế hoạch, những series booking đặt sẵn vé máy bay cả năm 2024, tức là đến hết năm nay. Hiện tại bây giờ thì các booking đến mùa hoa anh đào gần như là đầy”. Triển vọng là điều rất nhiều doanh nghiệp đều kỳ vọng, theo ông Phùng Xuân Khánh – Trưởng Ban Đối ngoại - Xúc tiến Du lịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội đánh giá: “3 tháng đầu năm với các doanh nghiệp lữ hành nói chung và của công ty tôi nói riêng đều thấy có nhiều triển vọng”. Việt Nam thành điểm đến để các tỉ phú Ấn Độ tổ chức đám cưới Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam được các tỉ phú Ấn Độ chọn làm nơi tổ chức hôn lễ. Ba đám cưới với hàng trăm khách mời đến từ giới thượng lưu, doanh nhân, chính khách, được tổ chức từ 3 tới 5 ngày liên tục. Trước đó, giữa tháng 1/2024 một đám cưới của cô dâu chú rể người Ấn Độ đã được tổ chức tại Đà Nẵng với gần 500 khách mời, nhân viên phục vụ và hơn 1 tấn nguyên vật liệu, trang phục, đạo cụ được chuyển từ Ấn Độ đến Đà Nẵng để chuẩn bị cho lễ cưới này. Đặc biệt, cặp đôi đã bao trọn toàn bộ 258 phòng nghỉ tại một khách sạn 5 sao để phục vụ khách mời. Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, đây là đoàn khách Ấn Độ đầu tiên đến Đà Nẵng tổ chức đám cưới trong năm nay. Trong những tháng tiếp theo, dự kiến có thêm 5 sự kiện của các cô dâu, chú rể đến từ Ấn Độ được tổ chức tại Đà Nẵng, với quy mô tiệc từ 200 - 350 khách mời trong thời gian từ 3 - 5 ngày. Ngoài ra, các khách sạn cũng nhận được hàng chục sự kiện cưới của các cặp đôi đến từ Nhật Bản và một số quốc gia khác.

Du lịch Việt Nam: Kỳ vọng sau những tín hiệu vui - Ảnh 4.

Khách du lịch về với Mộc Châu tỉnh Sơn La rất đông dịp đầu năm.

Trong 3 ngày 16, 17 và 18/2, khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort and Spa Hạ Long (Quảng Ninh) trở thành tâm điểm của truyền thông khi vượt qua rất nhiều ứng cử viên sáng giá trên thế giới để được chọn là nơi tổ chức đám cưới của cô dâu chú rể người Ấn Độ. Đây là đám cưới có quy mô lớn nhất từ trước đến nay cho cặp đôi Ấn Độ được tổ chức tại Hạ Long với 600 khách mời cùng đội ngũ phục vụ 500 người được đưa từ Ấn Độ sang.

Du lịch Việt Nam: Kỳ vọng sau những tín hiệu vui - Ảnh 5.

Lãnh đạo TP Hạ Long chúc mừng đám cưới của cặp đôi Ấn Độ tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp tháng 2/2024.

Du lịch Việt Nam: Kỳ vọng sau những tín hiệu vui - Ảnh 6.
Du lịch Việt Nam: Kỳ vọng sau những tín hiệu vui - Ảnh 7.

Nhiều tỉ phú của Ấn Độ đã chọn Việt Nam làm nơi tổ chức đám cưới siêu sang.

Đại diện doanh nghiệp lữ hành chia sẻ: “Trước đây, các đám cưới siêu sang đặc biệt của Ấn Độ thường lựa chọn Thái Lan và một số nước khác nhưng giờ đây đang dần chuyển dịch qua Việt Nam là bởi chúng ta đã đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của họ. Đối với du khách Ấn Độ, Việt Nam còn gần gũi về văn hóa nên họ cũng mong muốn thông qua những đám cưới tốn hàng triệu USD để thúc đẩy phát triển ngoại giao và kinh tế. Tức là khi các tỉ phú đã chú ý tới một điểm đến, họ không chỉ sẵn sàng chi rất nhiều tiền để sử dụng dịch vụ và còn rất quan tâm đến vấn đề tìm kiếm cơ hội đầu tư, thúc đẩy nền kinh tế của địa phương. Vì thế, nếu hút khách siêu sang thành công, trở thành điểm đến tổ chức đám cưới hay những sự kiện trọng đại cho các tỉ phú, thì không chỉ ngành du lịch mà cả nền kinh tế Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi lớn”.

Năm 2024, ngoài thu hút khách quốc tế, Việt Nam đặt mục tiêu phục vụ 110 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 850.000 tỷ đồng, với tín hiệu từ 3 tháng đầu năm, những người làm trong ngành du lịch đều hy vọng đạt được các mục tiêu đề ra. 

"Tôi đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong chính sách thị thực. Việt Nam có thể trở thành điểm đến dài ngày hơn với khách châu Âu, đồng nghĩa du lịch sẽ có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế", ông Mario Mendis - Chủ tịch Tiểu ban Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn - Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu.
Du lịch Việt Nam: Kỳ vọng sau những tín hiệu vui - Ảnh 9.

Việt Nam ngày càng có sức hút với du khách quốc tế với cảnh đẹp, văn hóa, ẩm thực...ấn tượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước