30 năm không được cấp sổ vì trong quy hoạch treo

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/05/2024 14:32 GMT+7

VTV.vn - 30 năm nằm trong quy hoạch xây dựng Sân bay Quốc tế Nội Bài mở rộng, hàng trăm hộ dân đã bị hạn chế rất nhiều quyền lợi, trong đó có việc cấp sổ đỏ.

30 năm nằm trong quy hoạch xây dựng Sân bay Quốc tế Nội Bài mở rộng, hàng trăm hộ dân đã bị hạn chế rất nhiều quyền lợi, trong đó có việc cấp sổ đỏ. Đây là phản ánh của người dân tại huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Người dân lo ngại, họ sẽ còn chịu nhiều ảnh hưởng hơn nữa khi dự án tiến hành giải phóng mặt bằng.

Chỉ riêng xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến năm 1998, có 467 thửa đất do UBND xã Mai Đình và nhà máy chè bán đất cho bà con xây dựng nhà ở theo diện bán trái thẩm quyền. Tuy nhiên, số diện tích này lại nằm trong quy hoạch mở rộng Sân bay Quốc tế Nội Bài giai đoạn 2. Các hộ dân cho biết, đã 30 năm, vụ việc mua đất bán trái thẩm quyền vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, người dân vẫn xây nhà sinh sống ổn định từ đó đến nay.

Ông Đặng Văn Trường - Trưởng thôn Thái Phù, xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội chia sẻ: "Các bộ phận chuyên môn cho biết thôn Thái Phù nằm trong quy hoạch Sân bay Quốc tế Nội Bài mở rộng từ năm 1990. Đó là một điều rất khó khăn trong vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Ông Đặng Văn Trường - Trưởng thôn Thái Phù, xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội nêu ý kiến: "Ngày xưa, có bảo người dân đóng tiền để làm sổ đỏ. Nhưng đến bây giờ, tôi không biết lý do gì mà các cấp chính quyền vẫn chưa cấp bìa đỏ cho người dân".

Đó là chưa kể, do nằm trong quy hoạch nên ngay cả các hộ gia đình đất ông cha để lại đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có cả đất ở và đất vườn, nay muốn chuyển đổi một phần đất vườn thành đất ở để chia cho các con xây nhà cũng không được xem xét giải quyết.

Ông Đặng Văn Trường - Trưởng thôn Thái Phù, xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội cho biết thêm: "Các cháu lớn lên, xây dựng gia đình bắt buộc người ta phải tách. Sau này, nếu như Sân bay Nội Bài mở rộng, không may phải di chuyển các hộ gia đình, rất khó khăn, bất lợi cho bà con trong vấn đề tái định cư".

Tại buổi họp tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết, theo Luật quy hoạch và các quy định khác, các hộ trên có thể được xem xét cấp sổ đỏ, tách sổ. Thế nhưng, theo quy định về cấp sổ, đất phải phù hợp với quy hoạch mới cấp được. Cái khó ở chỗ, các hộ này lại nằm trong quy hoạch sân bay chứ không phải đất ở nên phần lớn mắc kẹt giữa các quy định.

Ông Phạm Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nội nhận định: "Hiện nay, có những thửa đất người dân ở từ trước năm 1993, trước những năm 1980, đến bây giờ không cấp giấy, không mua bán chuyển nhượng được, phần của năm 1990 - 1998 cũng vậy. Bà con rất khó khăn, trong đó có nhu cầu tách hộ, tách thửa do con cái lớn".

Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: "Chưa làm, chưa cắm mốc, là quyền lợi chính đáng thì phải cấp sổ đỏ cho người dân. Vì mục đích quốc gia, nhân dân không phản đối. Với người dân ở lâu, đền bù có sổ hay không có sổ không ảnh hưởng đến nhau. Trong khi đó, nhiều quyền lợi khác của người dân không được đảm bảo".

Người dân cho biết, họ rất cần các cơ quan chức năng sớm có giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân, nhất là quyền lợi khi bị thu hồi đất và tái định cư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước