Chuyên gia kinh tế Mỹ nhận định về lạm phát

VTV Digital-Thứ năm, ngày 16/05/2024 15:46 GMT+7

VTV.vn - Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 đã tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 đã tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó CPI lõi tăng thấp nhất kể trong vòng 3 năm trở lại đây. Đây là một dấu hiệu khả quan trong quá trình kiềm chế lạm phát của nền kinh tế số một thế giới. Nhưng các chuyên gia kinh tế vẫn có những nhận định thận trọng về thực trạng của lạm phát tại quốc gia này.

Lạm phát hạ nhiệt trong tháng 4 có thể mang lại cú hích cho Fed trong quá trình tiến đến cắt giảm lãi suất. Và thị trường, không nằm ngoài dự đoán, phản ứng tích cực sau khi báo cáo CPI được công bố. Các nhà kinh tế dự đoán lạm phát Mỹ sẽ "hạ nhiệt" trong năm nay, do lãi suất vẫn ở mức cao, trong khi các hộ gia đình cạn kiệt tiền tiết kiệm tích lũy từ đại dịch COVID-19.

Ông Michael Landsberg- Giám đốc đầu tư tại Quỹ quản lý tài sản Landsberg Bennett cho biết: "Tâm lý thị trường có vẻ rất phấn khích với chỉ số CPI mới nhất. Và mọi người đang cảm thấy dường như lạm phát có vẻ không quá cao như đã lo ngại. Lợi nhuận từ S&P500 và Nasdaq đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà đầu tư đang có niềm tin càng ngày càng lớn vào thị trường".

Tuy nhiên, lạm phát ở Mỹ vẫn còn một chặng đường rất dài và thử thách để có thể chạm về mốc mà FED mong muốn là 2%. Cả CPI và CPI lõi tháng 4 đều cao hơn nhiều so với mốc này. Chi phí nhà ở - vốn là vấn đề khiến các quan chức Fed đặc biệt lo ngại, đã tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2023. Cả hai đều ở mức cao khó chịu đối với Fed. Trong khi đó, giá năng lượng tăng 1,1% so với tháng 3 và tăng 2,6% so với năm ngoái. Ngoài ra, lĩnh vực dịch vụ cũng nổi bật lên như một trong những lĩnh vực có mức giá tăng mạnh nhất so với tháng trước, trong đó bao gồm dịch vụ vận tải và y tế.

Ông Michael Landsberg - Giám đốc đầu tư tại Quỹ quản lý tài sản Landsberg Bennett cho biết thêm: "Từ các mặt hàng nông nghiệp cho đến dịch vụ, mọi thứ vẫn đang tăng lên. Ví dụ như giá cà phê đã tăng gần 80% chỉ trong 9 tháng qua. Và vì thế mà giá mặt hàng này không được đề cập đến trong các dữ liệu CPI. Các con số có thể bị tác động bởi các báo cáo".

Từ nay tới cuộc họp tháng 9 còn hai cuộc họp, nhưng có tới 5 báo cáo lạm phát. Điều này có nghĩa còn rất nhiều điều có thể thay đổi. Thế nhưng, trước và sau phát biểu của Chủ tịch Fed, các khả năng và dự báo lại đang nghiêng về phương án tháng 9 sẽ có lần cắt giảm lãi suất đầu tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước