Lọc máu liên tục cứu sống bệnh nhân COVID-19 nặng mắc nhiều bệnh lý nền

P.V, icon
03:33 ngày 09/05/2024

VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình vừa tiến hành lọc máu liên tục kết hợp với lọc máu hấp phụ cứu sống trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 nặng mắc nhiều bệnh lý nền.

Bệnh nhân nữ (56 tuổi) nhập viện trong tình trạng khó thở dữ dội. Trước đó 4 ngày, bệnh nhân xuất hiện sốt cao, ho, khó thở...

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải, bệnh nhân xét nghiệm dương tính với COVID-19. Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong tình trạng khó thở dữ dội, tím tái, SpO2 80%. Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có hình ảnh tổn thương lan tỏa gần hết 2 phế trường, xét nghiệm khí máu có tình trạng giảm oxy máu rất nặng.

Bệnh nhân được chẩn đoán: Viêm phổi ARDS do COVID-19/suy tim, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy thượng thận, rối loạn chuyển hóa lipid máu.

Nhận định đây là một ca bệnh rất nặng trên nền bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền phức tạp, nguy cơ tử vong cao. Ngay lập tức, các bác sĩ và điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã tiến hành hội chẩn ngay trong đêm để đưa ra kế hoạch cấp cứu tích cực và phù hợp nhất: Bệnh nhân được thở máy theo chiến lược bảo vệ phổi, thuốc kháng sinh, chống đông, an thần, giãn cơ, kiểm soát đường máu và cân bằng toan kiềm.

Qua 16h điều trị, tình trạng bệnh nhân vẫn không cải thiện, bệnh nhân sốc nặng lên, chỉ số oxy máu giảm thấp hơn. Các bác sĩ tiếp tục chỉ định lọc máu liên tục kết hợp với lọc máu hấp phụ bằng quả lọc Resin.

Các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và thông số cơ học phổi của bệnh nhân dần cải thiện. Sau lọc máu liên tục 72 giờ, bệnh nhân được giảm dần và dừng vận mạch, dừng thuốc an thần, giãn cơ và tiến hành cai thở máy.

Sau 6 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản và tự thở oxy kính. Các dấu hiệu sinh tồn và các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhân trở lại bình thường. Bệnh nhân được tiếp tục điều trị nội khoa kết hợp phục hồi chức năng và ổn định đường huyết.

Các bác sĩ khuyến cáo: Những bệnh nhân lớn tuổi có bệnh nền đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa là những yếu tố nguy cơ tăng nặng khi nhiễm SARS-CoV-2, do đó cần phải được theo dõi chặt chẽ. Khi xuất hiện tình trạng trở nặng cần khám tại cơ sở y tế gần nhất hoặc bệnh viện chuyên khoa để được điều trị kịp thời tránh trường hợp nhập viện muộn, suy hô hấp, tổn thương phổi, sốc nhiễm trùng sẽ khiến cho quá trình điều trị gặp rất nhiều khó khăn và nguy cơ tử vong cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục