Lùm xùm quanh chuyện mặc quần... cho tượng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/04/2018 11:15 GMT+7

VTV.vn - Tuần qua, dư luận có những phản ứng trái chiều trước việc mặc quần cho tượng 12 con giáp "đầu thú mình người" ở đảo Hòn Dáu, Hải Phòng.

Tượng 12 con giáp "đầu thú mình người" tại khu du lịch quốc tế Hòn Dáu, Đồ Sơn, TP. Hải Phòng. Cả chục năm nay, những bức tượng vẫn tồn tại ở trạng thái khỏa thân nhưng sau khi nhận những phản ứng trái chiều của dư luận và yêu cầu từ cơ quan chức năng, lãnh đạo công ty quản lý khu du lịch mới quyết định dùng những chiếc quần tắm che lại các điểm "nhạy cảm" trên các bức tượng.

Ông Hoàng Văn Thiềng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dấu cho rằng: "Đây là khu du lịch phục vụ nhu cầu giải trí. Nhà điêu khắc đã tạo ra 12 bức tượng trong suốt nhiều tháng liền và tặng khu du lịch. Chúng tôi để thành quần thể cho cộng đồng chiêm ngưỡng. Chúng tôi che các vị trí nhạy cảm của tượng theo yêu cầu của TP Hải Phòng, nhưng che như vậy xấu lắm, không còn nguyên tính nghệ thuật".

"Cá nhân tôi cho rằng việc mặc đồ cho tượng để hạn chế sự phô trương của các bộ phận sinh dục được mô phỏng chưa phải là giải pháp hay. Nếu che đi có nghĩa là chúng ta thừa nhận nó là xấu xa. Nếu nó là nghệ thuật thì làm sao phải che" - Ông Lê Văn Quý, Giám đốc Sở Văn Hóa, Thể Thao Hải Phòng cho biết.

Dư luận vẫn chưa thôi ồn ào còn doanh nghiệp và cơ quan chức năng có phần lúng túng. Hết mặc quần, đeo chùm nho đến lá cây và động thái mới đây nhất, cơ quan chức năng Hải Phòng yêu cầu ban quản lý khu lịch Hòn Dáu tạm thời phong tỏa và hạn chế người vào. Ban quản lý khu du lịch đã để biển cảnh báo và không tiếp nhận trẻ em dưới 18 tuổi tham quan tượng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước