Hòa nhạc tưởng nhớ nhà văn “Trăm năm cô đơn”

Khánh Linh-Thứ hai, ngày 21/04/2014 17:53 GMT+7

Toàn cảnh buổi hòa nhạc.

Dàn nhạc giao hưởng Bogota vừa tổ chức một buổi hòa nhạc miễn phí tại nhà thờ chính mang tính biểu tượng của thành phố, nhằm tôn vinh nhà văn Gabriel Garcia Marquez.

Tại thị trấn nhỏ Aracataca, cách Bogota gần 650km về phía Bắc, người dân đã tụ tập bên ngoài ngôi nhà thời thơ ấu của Gabriel Garcia Marquez để thắp nến tưởng niệm.

Gabriel Garcia Marquez là nhà văn Colombia, từng đoạt giải Nobel văn học năm 1982. Ông là cha đẻ của cuốn tiểu thuyết hiện thực thần bí Trăm năm cô đơn, một tác phẩm được đánh giá là kiệt tác văn học thế giới. Ông vừa qua đời ngày 17/4/2014 tại Mexico.

Garcia Marquez vừa qua đời ở tuổi 87 vào ngày 17/4/2014, tại thành phố Mexico City, nơi ông đã sống trong 50 năm qua. Ông là nhà văn có tầm ảnh hưởng nhất của thế giới nói tiếng Tây Ban Nha trong thế kỷ 20.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước