BÓNG ĐÁ ANH
Chúng ta đã nói rất nhiều đến câu chuyện thần kì của Leicester trong mùa bóng năm nay, về những người hùng Jamie Vardy hay Riyad Mahrez, nhưng kiến trúc sư đứng đằng sau thành công ấy phải là HLV lão làng Claudio Ranieri. Người ta gọi Ranieri là “thợ hàn”, nhưng cũng không sai nếu coi ông là HLV thích ngao du hàng đầu của giới huấn luyện viên đỉnh cao. 30 năm kể từ ngày bước chân vào nghiệp huấn luyện, chiến lược gia 64 tuổi này đã kinh qua 15 đội bóng khác nhau, từ những CLB ít tên tuổi trong thời kì đầu như Lametini, Puteolana, đến những đội bóng danh tiếng như Valencia, Chelsea hay Inter Milan. Hiếm có đội bóng nào gắn bó với Ranieri quá 3 năm, ngoại trừ Chelsea trước thời kì của Jose Mourinho.Nhiều lần được bổ nhiệm với tính chất đóng thế, không ngạc nhiên khi bảng thành tích của Ranieri là tương đối hạn chế. Cho đến thời điểm hiện tại, cúp quốc gia Italia 1996 cùng Fiorentina hay cúp Nhà vua Tây Ban Nha 1999 với Valencia vẫn là những danh hiệu đáng chú ý nhất.Từng dẫn dắt các đội bóng ở 4 giải đấu hàng đầu châu Âu, từ Anh, Italia, Pháp đến Tây Ban Nha nhưng chức VĐQG vẫn luôn lẩn tránh Ranieri. Tuy vậy, bốn lần về nhì khác nhau ấy lại được xem là kinh nghiệm quý báu, giúp ông CHÈO lái con tàu Leicester City chưa từng biết đến cuộc đua vô địch. Việc Ranieri chưa có thành tích gì quá nổi trội cũng khiến cho ông và các học trò thoải mái khi thi đấu, và chính việc đó khiến họ luôn vượt qua những đối thủ vốn chịu áp lực nhiều hơn mình.Có thể Ranieri và những đội bóng mà ông dẫn dắt chưa giành chức VĐQG, nhưng có lẽ, lịch sử có thể sắp sang trang sau mùa giải này, khi Leicester City đang hơn đội xếp sau 5 điểm khi giải còn 7 vòng nữa.
Mời
quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản
xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7
- SỨC SỐNG THỂ THAO
Đình Cường
(Thethao.vtv.vn)
TIN KHÁC