HLV Simeone "đắng mồm" vì đánh rơi chiến thắng trong ngày ra quân

H.M (dịch)Cập nhật 10:16 ngày 22/08/2016

HLV Diego Simeone tỏ ra rất thất vọng với chỉ 1 điểm Atletico Madrid giành được trong ngày ra quân tại La Liga 2016/17.

VTV.vn - HLV Simeone thất vọng ra mặt sau khi Vicente Calderon không thể trở thành nơi ghi nhận chiến thắng đầu tiên của Atletico Madrid ở mùa giải mới.

HLV Diego Simeone cho hay ông cảm nhận rất rõ "vị đắng trên môi" sau khi Atletico Madrid đánh mất chiến thắng một cách khó tin trước Alaves ngay tại "sào huyệt" Vicente Calderon.

Atletico Madrid vươn lên dẫn trước ở phút thứ 93 nhờ công của bản hợp đồng mới Kevin Gameiro. Những tưởng 3 điểm đã nằm gọn trong tay thầy trò HLV Diego Simeone thì bất ngờ, tân binh của La Liga 2016/17 - Alaves có bàn thắng ngay trước khi hết giờ, quân bình tỷ số 1-1.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Simeone nói: "Atletico Madrid chơi áp đảo ngay từ đầu bởi các cầu thủ đều đang rất hưng phấn và đạt thể trạng tốt".

"Atletico Madrid muốn giành chiến thắng và tôi rời sân với vị đắng trên môi vì chúng tôi đã không thắng. Toàn đội đã thi đấu với quyết tâm cao nhưng chúng tôi thiếu một chút tĩnh tâm để hoàn thành công việc. Atletico rời sân mà không đạt được điều chúng tôi đề ra".

Nói về Alaves, Simeone nhận định: "Họ cố chơi phòng ngự dù cho có bị dính chấn thương. Thủ môn của họ chơi hay. Đây là bóng đá và bạn chỉ có thể chiến thắng bằng cách ghi bàn nhưng hôm nay họ đã không để cho Atletico Madrid làm được điều này".

"1 điểm không bao giờ là đủ cả!".