Rashford hay hơn cả Vardy, Kane và Sturridge

Cập nhật 11:58 ngày 21/03/2016

HLV Roy Hodgson từng gây bất ngờ khi để ngỏ khả năng triệu tập Marcus Rashford vào danh sách tuyển Anh cho Euro 2016. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những gì chân sút 18 tuổi thể hiện trong thời gian qua, hẳn là chiến lược gia 68 tuổi cũng có cái lý của riêng mình.

BÓNG ĐÁ ANH

 


Tiền đạo trẻ Marcus Rashford của Manchester United

Marcus Rashford bắt đầu được cả thế giới biết đến khi lập cú đúp bàn thắng giúp Man United loại Midtjlland tại vòng 1/16 Europa League. Ngay sau màn ra mắt thần kì ấy, tiền đạo 18 tuổi tiếp tục gây cơn sốt khi góp 2 bàn + 1 kiến tạo trong thắng lợi 3-1 của United trước kình địch Arsenal.Rashford đã không ghi bàn kể từ ngày 28/02 đó, nhưng trong trận derby Manchester tối qua, một trận đấu lớn, anh lại đóng vai người hùng với pha lập công duy nhất ở phút thứ 16, qua đó vượt Wayne Rooney trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn trong một trận derby Manchester, tính riêng trong kỉ nguyên ngoại hạng Anh.Với thành tích 5 bàn sau 8 trận, mà hầu hết các bàn thắng đều xuất hiện trong các trận cầu lớn, Rashford từ vị thế một tài năng trẻ ở cấp học viện trở thành một “chú gà son” trong đội hình chính của Man United.Phong độ lóe sáng của Rashford nhận được sự quan tâm của HLV Roy Hodgson, nhất là trong bối cảnh những sự lựa chọn hàng đầu của ông là Rooney, Sturridge hay gặp chấn thương, trong khi Jamie Vardy đã tỏ dấu hiệu sa sút thấy rõ kể từ đầu năm 2016.Ông Roy Hodgson để ngỏ khả năng triệu tập Rashford cho VCK Euro 2016. Đây có vẻ là một ý tưởng khá “điên rồ”, nhất là khi Tam sư từng nhiều lần thất bại khi lựa chọn “sao mai” cho giải đấu lớn, cụ thể nhất là trường hợp của Theo Walcott. Nhưng nhìn vào những gì mà cầu thủ sinh ra tại Manchester thể hiện, đặc biệt qua các con số thống kê, hẳn là ông Hodgson cũng có cái lý của riêng mình.Trong thống kê về hiệu suất ghi bàn, đáng ngạc nhiên khi tỉ lệ của Rashford lên đến 0.63 bàn/trận, hơn cả những chân sút hàng đầu tại ngoại hạng Anh như Jamie Vardy, Harry Kane hay Daniel Sturridge.

 


Tính ra trong số các tiền đạo đang thi đấu tại ngoại hạng Anh, hiệu suất làm bàn của Rashford chỉ kém hơn Aguero, Lukaku và… Callum Wilson, chân sút của Bournemouth. Wilson cũng là chân sút người Anh duy nhất có hiệu suất ghi bàn cao hơn Rashford, dẫu vậy tiền đạo 24 tuổi này rất hay gặp chấn thương và mới chỉ ra sân 7 trận kể từ đầu mùa.Nếu tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng như thời điểm hiện tại, khả năng Rashford được triệu tập là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, HLV Roy Hodgson sẽ phải tính toán rất kĩ nếu đặt niềm tin vào chân sút 18 tuổi, để tránh lặp phải những sai lầm trong quá khứ và giúp tài năng trẻ này phát triển theo đúng chu kì.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC